Lời giới thiệu

Sách E-xơ-ra nối tiếp các sách Sử Ký mô tả các cuộc hồi hương của những người Do Thái bị lưu đày từ Ba-by-lôn và sự khôi phục lại đời sống thờ phượng tại Giê-ru-sa-lem. Những sự kiện này được trình bày theo các giai đoạn sau: (1) Nhóm người Do Thái đầu tiên được hồi hương từ Ba-by-lôn là theo sắc chỉ của Si-ru, vua của đế quốc Ba Tư; (2) Đền Thờ được xây cất lại và cung hiến, đồng thời sự thờ phượng Đức Chúa Trời được khôi phục tại Giê-ru-sa-lem; (3) Những năm sau, một nhóm người Do Thái khác trở về Giê-ru-sa-lem dưới sự lãnh đạo của E-xơ-ra, một học giả về luật pháp của Đức Chúa Trời. Ông giúp dân chúng tái tổ chức đời sống tôn giáo và xã hội cho họ để gìn giữ di sản tâm linh của Y-sơ-ra-ên.

Bố cục

Cuộc hồi hương lần thứ nhất (1:1 – 2:70)
Đền Thờ được tái xây dựng và cung hiến (3:1 – 6:22)
E-xơ-ra trở về cùng với những người bị lưu đày khác (7:1 – 10:44)