Lời giới thiệu

Sách Ma-la-chi có bối cảnh thời gian vào thế kỷ thứ năm trước Công Nguyên sau khi Đền Thờ ở Giê-ru-sa-lem đã được xây cất lại. Mối quan tâm chính của nhà tiên tri là kêu gọi các thấy tế lễ và dân chúng hãy nối lại và trung tín với giao ước giữa họ với Chúa. Thật rõ ràng rằng có sự xao lãng và vi phạm trong đời sống và sự thờ phượng của con dân Chúa. Các thầy tế lễ và dân chúng đang gian lận Chúa bởi vì họ không dâng hiến cho Chúa những điều lẽ ra thuộc về Chúa, và cũng không sống theo sự dạy dỗ của Ngài. Nhưng Chúa sẽ đến để phán xét và thanh tẩy cho con dân Chúa, sai sứ giả của Ngài đi trước để chuẩn bị và công bố giao ước của Ngài.

Bố cục

Tội lỗi của Y-sơ-ra-ên (1:1 – 2:16)
Sự đoán xét và lòng thương xót của Chúa (2:17 – 4:6)