Lời giới thiệu

 Phần lớn trong các sách Sử Ký là tường thuật lại các sự kiện đã được ghi chép trong các sách Sa-mu-ênCác Vua nhưng theo một quan điểm khác. Hai mục đích chính chi phối sự tường thuật về lịch sử chế độ quân chủ Y-sơ-ra-ên trong các sách Sử Ký như sau: (1) Mặc dù có những tai họa xảy đến trên hai vương quốc Giu-đa và Y-sơ-ra-ên, nhưng Đức Chúa Trời vẫn giữ lời hứa của Chúa đối với dân Ngài và đang thực hiện chương trình giải cứu của Chúa cho họ qua những người sống tại Giu-đa. Theo quan điểm này, tác giả đã tập chú vào những thành tựu lớn lao của vua Đa-vít và Sa-lô-môn; cùng với công cuộc cải cách của các vua Giô-sa-phát, Ê-xê-chia, và Giô-si-a; đồng thời chú trọng đến những người vẫn giữ lòng trung tín với Đức Chúa Trời. (2) Mô tả nguồn gốc của sự thờ phượng Đức Chúa Trời tại Đền Thờ ở Giê-ru-sa-lem, cùng sự tổ chức của các thầy tế lễ và người Lê-vi trong việc tiến hành thờ phượng. Vua Đa-vít được xem như là người thành lập Đền Thờ và các lễ nghi thờ phượng mặc dù vua Sa-lô-môn mới là người xây cất Đền Thờ.

Bố cục

Gia phả của các chi tộc (1:1 – 9:44)
Sự chết của vua Sau-lơ (10:1-14)
Triều đại của vua Đa-vít (11:1 – 29:30)
Những khó khăn và thành tựu (11:1 – 21:30)
Sự chuẩn bị cho việc xây cất Đền Thờ (22:1 – 29:30)