Lời giới thiệu

Sách A-ghê là bộ sưu tập các sứ điệp vắn tắt của Chúa qua nhà tiên tri A-ghê vào năm 520 trước Công Nguyên. Dân chúng đã trở về từ nơi bị lưu đày và sống tại Giê-ru-sa-lem trong nhiều năm, nhưng Đền Thờ vẫn còn trong tình trạng đổ nát. Những sứ điệp này thúc giục các nhà lãnh đạo hãy xây cất lại Đền Thờ; đồng thời Chúa hứa ban sự thịnh vượng và hòa bình trong tương lai cho con dân đã được đổi mới và thanh tẩy của Ngài.

Bố cục

Mạng lệnh về việc tái xây cất Đền Thờ (1:1-15)
Những sứ điệp của sự khích lệ và hi vọng (2:1-23)