Lời giới thiệu

Sách Châm Ngôn là bộ tuyển tập về những lời giáo huấn đạo đức và tôn giáo thuộc thể loại cách ngôn và tục ngữ. Đa số chúng liên quan đến những vấn đề thực tế hàng ngày. Sách bắt đầu với lời nhắc nhở rằng: “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức” (1:7); sau đó sách tiếp tục giáo huấn chẳng những về các vấn đề đạo đức tôn giáo, mà còn về những vấn đề thông thường và cách cư xử đúng đắn. Nhiều câu châm ngôn ngắn gọn bày tỏ những ý nghĩa sâu sắc của các giáo sư Do Thái thời xưa về cách xử thế của một người khôn ngoan. Có một số câu liên hệ đến mối quan hệ gia đình, những câu khác nói về mối quan hệ xã giao trong xã hội và những vấn đề liên quan khác. Những phẩm chất được đề cao như sự khiêm nhường, kiên nhẫn, kính trọng người nghèo và lòng trung thành.

Bố cục

Lời ca ngợi về sự khôn ngoan (1:1 – 9:18)
Các châm ngôn của vua Sa-lô-môn (10:1 – 29:27)
Lời giáo huấn của A-su-rơ (30:1-33)
Những giáo huấn khác (31:1-31)