Lời giới thiệu

 Sách Lê-vi Ký ghi lại những quy tắc về sự thờ phượng và những nghi lễ tôn giáo trong thời xưa của dân Y-sơ-ra-ên, cũng như những quy định cho các thầy tế lễ chịu trách nhiệm thi hành những điều luật này.
 Chủ đề chính của sách là sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và cách con dân Chúa phải thờ phượng và sống để duy trì mối liên hệ với Ngài.
 Câu Kinh Thánh được biết đến nhiều nhất trong sách này mà Chúa Jêsus đã gọi là điều răn vĩ đại thứ hai: “Hãy yêu thương người lân cận như chính mình” (19:18).

Bố cục

Luật về tế lễ và sinh tế (1:1 – 7:38)
Phong chức tế lễ cho A-rôn và các con trai ông (8:1 – 10:20)
Luật về thanh sạch và không thanh sạch (11:1 – 15:33)
Ngày đại lễ chuộc tội (16:1-34)
Luật về sự thánh khiết trong đời sống và sự thờ phượng (17:1 – 27:34)