Lời giới thiệu

 Sách Nhã Ca bao gồm một loạt những bài thơ về tình yêu, hầu hết theo thể thi ca được diễn đạt bởi một người nam đến với một người nữ hay ngược lại. Trong một số bản dịch, sách này được gọi là Bài ca của Sa-lô-môn theo đề tựa tiếng Do Thái.
 Những bài ca này thường được người Do Thái giải nghĩa như là hình ảnh về mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời với dân Ngài, và được giải nghĩa bởi những tín hữu Cơ Đốc như là hình ảnh về mối quan hệ giữa Đấng Christ và Hội Thánh Ngài.

Bố cục

Bài ca thứ nhất (1:1 – 2:7)
Bài ca thứ nhì (2:8 – 3:5)
Bài ca thứ ba (3:6 – 5:1)
Bài ca thứ tư (5:2 – 6:3)
Bài ca thứ năm (6:4 – 8:4)
Bài ca thứ sáu (8:5-14)