Lời giới thiệu

 Nhà tiên tri Sô-phô-ni rao giảng vào giai đoạn cuối của thế kỷ thứ bảy trước Công Nguyên, có lẽ vào thập niên trước cuộc cải cách tôn giáo của vua Giô-si-a năm 621 TCN. Sách bao gồm những chủ đề tiên tri quen thuộc: sự cảnh cáo về ngày phán xét và hủy diệt, khi vương quốc Giu-đa sẽ bị hình phạt vì sự bội nghịch thờ các thần khác của họ. Chúa cũng sẽ hình phạt các nước khác. Mặc dù Giê-ru-sa-lem bị đoán phạt, nhưng đến kỳ định đất nước sẽ được phục hồi, với những người khiêm nhường và công chính sống ở đó.

Bố cục

Ngày phán xét của Chúa (1:1 – 2:3)
Sự diệt vong của các nước láng giềng Y-sơ-ra-ên (2:4-15)
Sự hình phạt và sự cứu chuộc của Giê-ru-sa-lem (3:1-20)