Giới Thiệu

 Thư thứ ba của Giăng viết cho một tín hữu lãnh đạo tên Gai-út; tác giả khen ngợi Gai-út vì ông đã giúp đỡ những tín hữu khác và cảnh cáo ông về một người tên Đi-ô-trép.

Bố Cục

1. Giới thiệu 1-4
2. Khen ngợi Gai-út 5-8
3. Lên án Đi-ô-trép 9-10
4. Khen ngợi Đê-mê-triu 11-12
5. Kết luận 13-15

Klei Hưn Mdah

Hră Tal Tlâo Y-Yôhan jing sa pŏk hră “sa čô khua mduôn” čih mơĭt kơ sa čô khua kiă kriê Sang Aê Diê, anăn gơ̆ Y-Gaius. Pô čih hră anei mni kơ Y-Gaius kyuadah klei gơ̆ đru leh phung bi đru đăo mkăn, brei răng kơ sa čô mnuih, anăn gơ̆ Y-Điôtrep.

Jar

Klei hưn bi êdah (1-4)
Klei mni kơ Y-Gaius (5-8)
Klei ƀuah kơ Y-Điôtrep (9-10)
Klei mni kơ Y-Đêmêtrius (11-12)
Klah čŭn (13-15)